Đà Nẵng là một trong những địa phương hiếm hoi ở miền Trung ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đàn voi hoang dã. Trước đây, do chưa có phương án bảo tồn và phân định ranh giới, xung đột giữa người và voi thường xuyên xảy ra, có thời điểm voi tấn công người và vật nuôi.
Năm 2017, tỉnh Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng, thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi với diện tích hơn 19.000ha. Những hình ảnh mới nhất được ghi nhận tại khu bảo tồn cho thấy đàn voi hoang dã đang có dấu hiệu phát triển tốt.
Tại khu vực Nà Lau, xã Quế Phước, một trong những khoảnh rừng đàn voi thường xuyên xuất hiện vào đầu mùa mưa, tổ bảo vệ rừng chuyên trách đã mang thiết bị ghi hình đến lắp đặt tại khu vực voi thường di chuyển. Qua khảo sát thực tế, lực lượng bảo vệ ghi nhận dấu chân và phân voi còn rất mới, cho thấy đàn voi vừa xuất hiện tại khu vực này. Đây được đánh giá là vị trí phù hợp để đặt máy ảnh, thu thập thông tin về số lượng, sức khỏe và cấu trúc đàn.

Ông Mai Văn Dưỡng, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi, Ban Quản lý rừng đặc dụng thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã đặt 35 bẫy ảnh trong rừng. Sau một tháng, lực lượng chức năng sẽ thu bẫy ảnh để có thêm số liệu, qua đó xác định chính xác tình hình đàn voi.
Các bẫy ảnh chuyên dụng có thể hoạt động liên tục trong nhiều tháng, kể cả khi thời tiết bất lợi. Khi phát hiện chuyển động, thiết bị sẽ tự động chụp và ghi lại hình ảnh. Cùng với thiết bị bay không người lái, phương pháp đặt bẫy ảnh đang được triển khai tại nhiều khu vực trong khu bảo tồn.
Sau 3 tháng hoạt động, hình ảnh thu thập được cho thấy đàn voi rừng gồm 9 cá thể, trong đó có 2 voi con vài tuổi. Số lượng này tăng 2 cá thể so với ghi nhận cách đây vài năm. Cấu trúc đàn được ghi nhận đầy đủ voi đực, voi cái và voi con khỏe mạnh; cả đàn di chuyển linh hoạt.
Ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị rất vui mừng khi ghi nhận 2 voi con khỏe mạnh. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy đàn voi đã sinh sản và những cá thể voi con phát triển tốt.

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi trực thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng thành phố Đà Nẵng. Để bảo vệ hơn 19.000ha diện tích khu bảo tồn, đơn vị bố trí khoảng 50 nhân viên giữ rừng chuyên trách. Nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng này là bảo vệ sinh cảnh sống của voi, theo dõi và ghi nhận những chuyển biến của đàn voi bằng các thiết bị chuyên dụng.
Việc số lượng voi tăng lên, đàn voi khỏe mạnh và không còn xuất hiện gần khu dân cư để tìm thức ăn như trước được xem là những tín hiệu tích cực từ công tác bảo tồn voi hoang dã tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng.
Việc ghi nhận cấu trúc đàn hoàn chỉnh và số lượng voi tăng tại khu bảo tồn là tín hiệu khả quan. Để đàn voi tiếp tục sinh trưởng tốt, việc bảo vệ sinh cảnh sống của voi cần được thực hiện song song với bảo đảm sinh kế cho người dân vùng đệm.
Bình luận (0)