Đài THVN diễn tập phương án chữa cháy năm 2013

Đăng bởi Đức Huỳnh 0 Bình luận

27 Tháng 11 2013

Tình huống giả định của buổi diễn tập được đưa ra: Vào lúc 15h30, tại Trung tâm Tin tức tầng 4 tòa nhà Trung tâm THVN, xảy ra cháy. Nguyên nhân do sự cố thiết bị điện gây cháy.

Ban đầu cháy nhỏ nhưng do số lượng chất cháy nhiều, thời gian phát hiện chậm nên đám cháy phát triển nhanh, nhiệt độ tăng cao, khói bao trùm toàn bộ khu vực và cháy lan ra các khu vực xung quanh, có khả năng cháy lan lên các tầng phía bên trên và bên dưới do bức xạ nhiệt và trao đổi nhiệt đối lưu.

Đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc

Khi nhận được thông tin xảy ra cháy, bảo vệ lập tức bấm chuông, bật loa báo động khu vực cháy, đồng thời thông báo đến toàn bộ lực lượng bảo vệ các tổ, các chốt gác bằng phương tiện thông tin sẵn có. Đội Chỉ huy PCCC của Đài nhanh chóng cắt điện tại khu vực cháy và khu vực có khả năng lan truyền cháy.

Những người làm việc tại tòa nhà nhanh chóng thoát ra khỏi đám cháy

 

Lúc đó trên nóc tầng 5 của tòa nhà có người đang kêu cứu

 

Tổ trưởng tổ chữa cháy thuộc Đội PCCC của Đài gọi 114 đến cứu hộ và chữa cháy

 

 Ban Chỉ huy PCCC của Đài chỉ đạo công tác thoát nạn, chữa cháy

 

Sau khi có chuông báo động, mọi người làm việc tại tòa nhà nhanh chóng thoát ra ngoài

 

 

Sau khi có điện thoại từ Đội PCCC của Đài, Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa có mặt

 

 Và lập tức tiến hành nhiệm vụ, triển khai đường ống dẫn nước

 

Xe cứu hộ triển khai đội hình thang lên cao để cứu người trên nóc tầng 5

 

Cùng với thang cứu hộ, nước đã được phun lên để chữa cháy

 

Thang cứu hộ đã lên tới nóc tầng 5 tiến hành đưa người xuống

 

 Lực lượng cứu hộ đã đưa người xuống đất an toàn

 

Mặc dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, buổi diễn tập phương án chữa cháy năm 2013 đã thành công, gópphần nâng cao nhận thức trong việc phòng cháy và chữa cháy trong mỗi cán bộ, viên chức và người lao độngcủa Đài THVN.

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.