Ai Cập xét xử 213 người tình nghi chống phá Nhà nước

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 06/03/2015 16:22 GMT+7

Ai Cập coi những lực lượng như Anh em Hồi giáo, Nhà nước Hồi giáo và al-Qaeda đều nguy hiểm. (Ảnh: AP)

(VTV.vn) - 213 người đã bị tòa án Ai Cập xét xử vì nghi ngờ tham gia các hoạt động chống phá Nhà nước.

Hôm 5/3, tòa án Ai Cập đã mở phiên tòa xét xử 213 người bị nghi ngờ tham gia các hoạt động chống phá Nhà nước và có âm mưu ám sát Bộ trưởng Nội vụ nước này.

Theo bản cáo trạng của công tố viên, trong số 213 bị cáo, 143 người đã bị bắt giữ vì thành lập một nhóm khủng bố, tấn công các cơ quan Nhà nước, giết người, âm mưu giết người và tàng trữ vũ khí. Trong số các bị cáo, ít nhất 5 người từng tham gia quân đội và cảnh sát. Hai trong số họ đang bị giam giữ trong khi 3 người khác đang chạy trốn. Phiên tòa xét xử sẽ kéo dài đến ngày 4/4.

Ai Cập đã phải đối mặt với sự gia tăng hoạt động quân sự của các lực lượng cực đoan sau khi tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ vào năm 2013. Hàng trăm binh sĩ và cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của nhóm Ansar Bayt al-Maqdis, một nhóm khủng bố hứa trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chính quyền Ai Cập coi những lực lượng như Anh em Hồi giáo, Nhà nước Hồi giáo và al-Qaeda đều nguy hiểm vì cùng chia sẻ một ý thức hệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước