Ấn Độ bắt nhiều nghi can khủng bố trước lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/01/2016 06:56 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 22/1, cơ quan điều tra Ấn Độ đã bắt giữ nhiều nghi can khủng bố, trong đó có ít nhất 6 đối tượng có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các vụ truy quét và bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin cho biết, các tổ chức khủng bố, nhất là IS đang lên kế hoạch tấn công dịp kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ - ngày 26/1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và vị khách chính của lễ kỉ niệm năm nay là Tổng thống Pháp Francois Hollande đều được cho là nằm trong số các mục tiêu bị nhắm tới.

4 nghi can liên hệ với IS âm ưu tấn công Ấn Độ 4 nghi can liên hệ với IS âm ưu tấn công Ấn Độ

VTV.vn - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ 4 đối tượng tình nghi đang có kế hoạch tấn công khu vực thủ đô New Delhi, trong dịp lễ hội Kumbh Mela.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước