Ấn Độ: Đình công toàn quốc phản đối mức thu phí đường bộ

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 03/10/2015 10:11 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/10, giới tài xế tại Ấn Độ đã được kêu gọi biểu tình vô thời hạn trên toàn quốc nhằm phản đối mức thu phí đường bộ tối thiểu hiện hành.

Chính phủ Ấn Độ hiện đang áp dụng mức thu phí đường bộ tối thiểu 4 Rupi/km (gần 1.400 đồng/km). Đối với giới tài xế tại quốc gia này, đây là mức phí quá cao, bất hợp lý khiến lợi nhuận của họ giảm đáng kể.

Sau nhiều cuộc thương thảo giữa Hiệp hội Tài xế toàn Ấn Độ với Chính phủ không đạt được sự đồng thuận, Hiệp hội đã kêu gọi giới tài xế biểu tình vô thời hạn trên toàn quốc nhằm phản đối mức phí này. Lời kêu gọi đình công của Hiệp hội Vận tải toàn Ấn Độ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng triệu tài xế trên cả nước.

Đề xuất của Chính phủ Ấn Độ về dự án thu phí đường bộ điện tử cũng vấp phải nhiều phản đối do thiếu tính khả thi. Trong khi đó, cuộc đình công quy mô lớn này đang khiến cho hoạt động vận chuyển hàng hóa trên toàn Ấn Độ rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước