Thủ tướng Ấn Độ đến thăm thung lũng Silicon

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 28/09/2015 18:12 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và CEO của Facebook Mark Zuckerberg. (Ảnh: nytimes.com)

VTV.vn - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thăm thung lũng Silicon và gặp lãnh đạo các hãng công nghệ lớn.

Sau khi tham dự Đại hội đồng LHQ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ. Điểm đáng chú ý trong chuyến thăm này chính là cuộc gặp của ông với hàng loạt lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Phát biểu trước các Giám đốc điều hành của nhiều hãng công nghệ lớn như Microsoft, Adobe, Google, Facebook tại thung lũng Silicon, Thủ tướng Modi đã trình bày sáng kiến 'Ấn Độ thời kỹ thuật số'.

Trước đó, Thủ tướng Modi đã công bố kế hoạch tạo ra nhiều điểm phát Wifi công cộng, bao gồm cả 500 bến tàu hỏa trên khắp Ấn Độ, đồng thời mở rộng mạnh mẽ hệ thống cáp nhằm mang Internet băng thông rộng tới hơn 600.000 ngôi làng.

Thủ tướng Modi hi vọng chuyến thăm lần này sẽ thu hút nguồn vốn và những người Ấn Độ tài năng mang những kiến thức của họ về phát triển đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước