Ấn Độ - Pakistan giải quyết đụng độ biên giới

Thùy Trang-Thứ sáu, ngày 09/08/2013 12:59 GMT+7

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đang trở nên căng thẳng sau vụ đụng độ biên giới khiến 5 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Đây được coi là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước ký thỏa thuận ngừng bắn hồi năm 2003.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 8/8, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Antony cáo buộc quân đội Pakistan dính líu tới cuộc tấn công tại Ranh giới kiểm soát giữa hai nước hôm 6/8 vừa qua, khiến 5 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

‘ Khu vực Ranh giới kiểm soát, nơi xảy ra vụ phục kích khiến 5 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. (Ảnh: Hindu)

Ông A.K. Antony, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nói: “Rõ ràng lính đặc nhiệm của Pakistan có dính líu tới vụ tấn công vừa qua. Không sự việc nào xảy ra ở Ranh giới kiểm soát phía Pakistan mà không có sự trợ giúp, tạo điều kiện và sự liên quan trực tiếp của quân đội Pakistan”.

Ấn Độ khẳng định vụ việc này sẽ gây tổn hại các mối quan hệ đang cải thiện giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á và không loại trừ khả năng Ấn Độ sẽ có hành động quân sự đáp trả.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã triệu tập một cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ việc này. Trước đó, Pakistan đã phủ nhận mọi liên quan tới vụ phục kích.

Giới phân tích cho rằng, vụ tấn công đã khiến các nỗ lực tổ chức hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif trở nên phức tạp hơn. Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Pakistan dự kiến sẽ có cuộc gặp bên lề khóa họp thường niên của Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 tới ở New York (Mỹ).

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước