Ấn Độ sẽ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/01/2016 06:30 GMT+7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Pháp và Ấn Độ đã ký một Bản ghi nhớ về thương vụ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Pháp Francois Hollande, hai nhà lãnh đạo Pháp và Ấn Độ ngày 25/1 đã ký một Bản ghi nhớ về thương vụ mua 36 máy bay chiến đấu Rafale.

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Francois Hollande, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hoàn tất thỏa thuận liên Chính phủ về việc Ấn Độ mua 36 máy bay Rafale do Pháp chế tạo. Giá trị thương vụ được ước tính khoảng 9 tỷ USD. Tuyên bố không nêu cụ thể các vấn đề tài chính chưa giải quyết, nhưng hai bên nhất trí hoàn tất việc này càng sớm càng tốt.

Việc mua máy bay từ Pháp nằm trong kế hoạch cải tổ quân đội của Ấn Độ với ngân sách 150 tỷ USD, thu hút nhiều nhà sản xuất vũ khí toàn cầu vào thị trường này.

Dự kiến trong ngày hôm nay (26/1), ông Hollande sẽ tham dự lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ với tư cách là khách mời danh dự.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước