Anh kêu gọi người dân không đến Tunisia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 11:27 GMT+7

Ngoại trưởng Anh William Hague (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 9/7, Bộ Ngoại giao Anh đã kêu gọi công dân nên rời khỏi Tunisia bởi vì những nguy cơ tấn công khủng bố vẫn còn hiện hữu tại nước này.

Phát biểu trong buổi họp báo tại thủ đô Vienna, Áo, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết, chính quyền Anh không tin tưởng những biện pháp an ninh mà Tunisia áp dụng có thể bảo vệ được khách du lịch. Ông Hague cho biết thêm, các phần tử hồi giáo cực đoan có thể sẽ tiếp tục tấn công vào các khu du lịch.

Bộ Ngoại giao Anh ước tính có khoảng 2.500 đến 3.000 công dân nước này đang ở Tunisia và kêu gọi người dân không đến Tunisia nếu không cần thiết.

Ngày 26/6 vừa qua, một kẻ khủng bố đã nổ súng vào khách du lịch tại bãi biển Sousse, khiến 38 người thiệt mạng, trong đó có 30 du khách người Anh.

Khủng bố đẫm máu, Anh đưa công dân từ Tunisia về nước Khủng bố đẫm máu, Anh đưa công dân từ Tunisia về nước

VTV.vn - Ngày 27/6, Chính phủ Anh và các hãng lữ hành nước này bắt đầu triển khai chiến dịch đưa các du khách Anh từ Tunisia về nước

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước