Khủng bố đẫm máu, Anh đưa công dân từ Tunisia về nước

Phương Huyền (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 28/06/2015 06:47 GMT+7

Nhiều du khách Anh đã về nước sau cuộc khủng bố đẫm máu (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Ngày 27/6, Chính phủ Anh và các hãng lữ hành nước này bắt đầu triển khai chiến dịch đưa các du khách Anh từ Tunisia về nước

Việc đưa các du khách Anh từ Tunisia về nước sau khi xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng tại khu nghỉ dưỡng Sousse miền Đông Tunisia làm 39 người thiệt mạng. Đáng chú ý, trong số các du khách nước ngoài thiệt mạng trong vụ khủng bố, nhiều nhất là các du khách Anh.

Tunisia: Tấn công khủng bố khiến 28 người thiệt mạng Tunisia: Tấn công khủng bố khiến 28 người thiệt mạng

VTV.vn - Một vụ tấn công khủng bố đẫm máu đã xảy ra trên bờ biển thuộc khu nghỉ dưỡng Sousse của Tunisia khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.

Trong phát biểu ngày 27/6, Thủ tướng David Cameron đã dùng những từ ngữ chỉ trích mạnh mẽ nhất như tàn bạo và bi kịch để nói về vụ xả súng tại Tunisia.

"Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số của tấn thảm kịch. Chính phủ Anh đang làm việc với nhà chức trách Tunisia để xác định chính xác số người Anh thiệt mạng và bị thương tại Tunisia. Nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý cho việc phần lớn nạn nhân bị sát hại mang quốc tịch Anh" - Thủ tướng Anh nói.

Xác nhận ban đầu của Bộ Ngoại giao Anh cho biết, trong số 39 nạn nhân thiệt mạng có ít nhất 8 người Anh. Nhưng Bộ này cũng cho biết, dự đoán số liệu thực tế sẽ cao hơn, vì Tunisia là điểm đến ưa thích của nhiều du khách Anh.

Trong ngày 27/6, các hãng lữ hành đã nhanh chóng triển khai công tác hỗ trợ khách du lịch Anh rời khỏi Tunisia. Các tour du lịch đi Tunisia cũng đã bị huỷ trong ít nhất 1 tuần.

Ông Nick Longman, Giám đốc chi nhánh Hãng Thomson and First Choice chio biết: "Chúng tôi có khoảng 6.400 khách đang ở Tunisia vào thời điểm xảy ra khủng bố. 10 máy bay đã được điều tới Tunisia để hỗ trợ đưa du khách về và đã đưa được 1.000 người rời khỏi đó. Một đội hỗ trợ đặc biệt đã được điều khẩn cấp sang trợ giúp các nạn nhân".

Người đứng đầu cơ quan điều hành chính sách quốc gia về chống khủng bố của Anh đã nhận xét, bãi biển tại Tunisia, nơi diễn ra vụ xả súng đã được các đối tượng khủng bố lựa chọn có chủ đích. Đó là nơi tập trung nhiều du khách phương Tây. Anh đã gửi một số lượng lớn cảnh sát tới Tunisia để hỗ trợ nhà chức trách nước này điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước