Anh kêu gọi thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 06/03/2015 15:15 GMT+7

(VTV.vn) - Liên minh châu Âu sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga nếu như thỏa thuận Minsk được thực thi đầy đủ.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đưa ra hôm qua (5/3) trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Pavlo Klimkin tại thủ đô Kiev.

Theo ông Hammond, các thỏa thuận đạt được tại Minsk hôm 12/2 vừa qua về lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine phải được thực thi đầy đủ. Đây sẽ là cơ sở duy nhất để Liên minh châu Âu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Cũng trong cuộc gặp trên, Ngoại trưởng Anh cho biết dự kiến nước này sẽ cử khoảng 75 cố vấn và chuyên gia quân sự để giúp huấn luyện cho quân đội Ukraine, cũng như hỗ trợ Kiev đối phó với những thách thức lớn trong quá trình thực hiện cải tổ trong nước.

Hiện Anh cũng đang cân nhắc yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp trang thiết bị và quân nhu, song London khẳng định không có kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước