Anh, Pháp nhất trí về dự thảo đề xuất cải cách EU

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 16/02/2016 16:44 GMT+7

Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) và Thủ tướng Anh David Cameron. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 15/02, Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp tuyên bố đã đạt được tiến bộ trong cuộc tái thương lượng tư cách thành viên EU của Anh.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một quan chức Pháp nói rằng đã có những dấu hiệu tích cực về khả năng đạt được một thỏa thuận nhưng "vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là vấn đề quản trị kinh tế".

Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Anh David Cameron với Tổng thống Pháp Francois Hollande diễn ra ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ). Ông Cameron hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với EU tại hội nghị này nhằm "dọn đường" cho ông có thể tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh sẽ ở lại hay rời khỏi mái nhà chung châu Âu ngay trong tháng 6/2016.

Thủ tướng Anh lựa chọn phương án ở lại EU Thủ tướng Anh lựa chọn phương án ở lại EU

VTV.vn - Thủ tướng Anh David Cameron đã thể hiện quan điểm của mình khi chính thức tiến hành cuộc vận động nhằm giữ Anh ở lại EU.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước