Anh có thể mất 75.000 việc làm nếu rời khỏi EU

An Ngọc - Khánh Ly-Thứ ba, ngày 16/02/2016 10:06 GMT+7

HSBC dự báo, có thể sẽ dịch chuyển 1.000 việc làm từ London sang Paris

VTV.vn - Đây là dự báo của các ngân hàng lớn nếu nước Anh rời khỏi EU, thậm chí kinh tế nước Anh có thể rơi vào suy thoái.

Ngày 15/02, Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc hội đàm về vấn đề cải cách EU với Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Paris. Đây là cuộc gặp quan trọng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào ngày 18/02 tới, nhằm xem xét dự thảo cải tổ EU do Anh đề xuất, liên quan đến việc Anh có rời đi hay ở lại EU. Trước thông tin này, các ngân hàng lớn đã bày tỏ lo ngại.

Theo đó, HSBC dự báo có thể sẽ dịch chuyển 1.000 việc làm từ London sang Paris hay Deutsche Bank cũng sẽ phải thay đổi kế hoạch kinh doanh của mình nếu Anh rời khỏi EU, ảnh hưởng đến lực lượng lao động tại nước này. Citibank dự báo, nước Anh có thể mất 75.000 việc làm vào năm 2030 nếu rời khỏi EU.

Ngoài ra, các ngân hàng lớn cũng dự báo, việc rời khỏi EU sẽ làm thiệt hại 2,8% GDP của Anh, thậm chí đẩy kinh tế nước Anh rơi vào suy thoái.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước