Anh và Pháp hợp tác giải quyết khủng hoảng nhập cư

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 20/08/2015 14:53 GMT+7

Cảnh sát cố gắng ngăn cản những người di cư tiếp cận đường đường ray tại Coquelles gần Calais. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Anh và Pháp đã công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn nạn nhập cư trái phép thông qua đường hầm xuyên eo biển Manche.

Anh và Pháp hôm nay (20/8) đã công bố các biện pháp mới nhằm ngăn chặn nạn nhập cư trái phép thông qua đường hầm xuyên eo biển Manche, theo đó sẽ thiết lập một trung tâm chỉ huy tác chiến tại thỉ trấn cảng Calais của Pháp.

Trung tâm chỉ huy tác chiến được thành lập với sự tham gia của cảnh sát từ hai quốc gia sẽ có nhiệm vụ chính là bắt giữ và chặn đứng các âm mưu đưa người nhập cư trái phép vào miền Bắc nước Pháp và qua đường hầm Channel. Trung tâm chỉ huy mới sẽ có nhiệm vụ báo cáo liên tục tình hình với Bộ trưởng Nội vụ của hai quốc gia.

Dự án này là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa Anh và Pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư. Các biện pháp mới khác trong thỏa thuận bao gồm tăng cường lực lượng an ninh cả hai bên đường hầm, lắp đặt hệ thống camera giám sát và nhiều thiết bị an ninh khác nhằm bảo vệ lối vào đường hầm từ phía cảng Calais.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước