Australia ngăn chặn hai thiếu niên xuất cảnh sang Trung Đông

Lê Quý (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 09/03/2015 16:25 GMT+7

Hai đối tượng bị cảnh sát dẫn giải ở sân bay Sydney. (Ảnh: abc.net.au)

(VTV.vn) - Hai thiếu niên Australia vừa bị hải quan nước này ngăn không cho xuất cảnh tại sân bay Sydney do bị nghi ngờ tìm cách đi tới Trung Đông.

Theo nhân viên cơ quan xuất nhập cảnh và biên phòng Australia, hai thiếu niên này, với tuổi lần lượt là 16 và 17 tuổi, dự định đi tới một địa điểm ở Trung Đông bằng vé máy bay khứ hồi mà không cho bố mẹ biết. Hai em đã bị thẩm vấn bởi nhân viên cơ quan xuất nhập cảnh nhưng hiện đã được cho về nhà cùng bố mẹ.

Phản ứng trước sự việc trên, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết, chính phủ nước này đang làm mọi cách để ngăn chặn việc các thanh niên trẻ tuổi có thể tới Trung Đông để tham gia vào các nhóm phiến quân khủng bố. Theo luật pháp Australia, bất kỳ công dân nào đi tới những nước mà chính phủ nước này không cho phép có thể sẽ phải đối diện với án tù 10 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước