Australia từ chối hỗ trợ định cư cho người Rohingya

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 22/05/2015 17:38 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Australia Tony Abbott đã khẳng định lập trường cứng rắn trong quyết định từ chối hỗ trợ tái định cư tại Australia cho bất kì người di cư Rohingya nào.

Thủ tướng Australia Tony Abbott cũng cho rằng, tất cả các quốc gia không nên khuyến khích người dân mạo hiểm tính mạng để vượt biển.

Truyền thông Australia đưa tin, Indonesia trước đó đã chỉ trích quan điểm của Australia về vấn đề người nhập cư, tuy nhiên Thủ tướng Tony Abbott vẫn kiên quyết với lập trường của mình. Có nhiều ý kiến khác trong Quốc hội Australia cho rằng, Canberra cần có trách nhiệm đối với khu vực và kêu gọi hỗ trợ tái định cư cho những người di cư.

Australia đã ký Công ước Liên Hợp Quốc về người tị nạn và được đánh giá là một trong những quốc gia "rộng lượng" nhất trong vấn đề hỗ trợ tái định cư cho người tị nạn nếu tính trên bình quân đầu người, với khoảng 13.750 người mỗi năm. Tuy nhiên, Australia từ chối chấp nhận tất cả những người tị nạn vượt biển để tới nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước