Australia xây dựng đội tàu chiến trong 20 năm tới

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/08/2015 18:06 GMT+7

Một chiến hạm của Australia. (Ảnh: wsj.com)

VTV.vn - Australia sẽ chi 89 tỷ đôla Australia, tương đương 64,9 tỷ USD để đầu tư xây dựng đội tàu chiến và tàu ngầm cho lực lượng hải quân trong vòng 20 năm tới.

Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay (4/8) cho biết, nước này sẽ chi 89 tỷ đôla Australia tương đương 64,9 tỷ USD để đầu tư xây dựng đội tàu chiến và tàu ngầm cho lực lượng hải quân trong vòng 20 năm tới.

Phát biểu trước báo giới ngày hôm nay, Thủ tướng Australia cho biết, 40 tỷ trong số 89 tỷ đôla Australia trên sẽ chi cho hoạt động đóng tàu mặt nước ở trong nước. Hai chương trình đóng tàu là dự án Tàu khu trục tương lai SEA5000 và Tàu tuần tra ngoài khơi SEA1180 có tổng trị giá 20 tỷ đôla Australia sẽ được triển khai để đảm bảo hoạt động tự đóng tàu mặt nước của nước này được tiến hành liên tục.

Thủ tướng Abbott hiện đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ nội bộ Đảng Tự do bảo thủ của ông, theo đó ông phải đảm bảo rằng chương trình tàu ngầm tấn công trị giá 50 tỷ Australia là do nước này tự đóng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước