Ba Lan có thể phải tiến hành bầu cử Tổng thống vòng 2

VTV-Thứ hai, ngày 11/05/2015 09:26 GMT+7

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski

VTV.vn - Nếu không ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu ủng hộ trong vòng 1, hai ứng viên có số phiếu cao nhất sẽ phải bước vào cuộc bầu cử vòng 2.

Theo kết quả thăm dò do Hãng thông tấn PAP và công ty nghiên cứu IPSOS công bố, Tổng thống Bronislaw Komorowski giành được 32,2% số phiếu bầu, xếp sau chính trị gia đối lập Andrzej Duda, người giành được 34,8% số phiếu. Xếp thứ ba là nghệ sĩ nhạc rock Kukiz, giành 20,3% phiếu bầu.

Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào tối 11/5 (giờ địa phương). Nếu không ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu ủng hộ trong vòng 1, hai ứng viên có số phiếu cao nhất sẽ phải bước vào cuộc bầu cử vòng 2, dự kiến diễn ra ngày 24/5 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước