Bangladesh bắt giữ 7 đối tượng tình nghi là phiến quân

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/12/2015 11:50 GMT+7

Lực lượng an ninh Bangladesh đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi là thành viên của một nhóm Hồi giáo cực đoan tại nước này. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 24/12, lực lượng an ninh Bangladesh đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi là thành viên của một nhóm Hồi giáo cực đoan bị cấm hoạt động tại nước này.

Các đối tượng trên bị bắt giữ trong một cuộc đột kích tại khu vực Mirpur ở thủ đô Dhaka, trong đó có ít nhất ba nhân vật chủ chốt của nhóm Jumatul Mujahedeen Bangladesh (JMB). Trong khi khám xét tòa nhà 6 tầng, cảnh sát đã phát hiện một kho lớn chứa bom, lựu đạn cũng như các chất nổ khác.

Cuộc vây ráp trên được tiến hành sau khi một thành viên nhóm bị bắt và thành khẩn khai báo. Tổ chức Jumatul Mujahedeen Bangladesh đã tiến hành một loạt vụ đánh bom khủng bố tại 63/64 tỉnh thành của Bangladesh, trong đó có vụ tấn công tại thủ đô Dhaka ngày 17/8/2005 làm 2 người thiệt mạng và 150 người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước