Bộ trưởng châu Âu họp khẩn cấp về vấn đề người di cư

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/11/2015 10:53 GMT+7

VTV.vn - Ngày 9/11, Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành cuộc họp khẩn ở cấp Bộ trưởng để bàn về giải pháp cho vấn đề người di cư.

Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh các nước EU và đối tác đang gặp khó khăn trong việc cấp kinh phí để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư. Cùng với đó, kế hoạch tái phân bổ người di cư của EU vẫn đang vấp phải những bất đồng.

Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn cho biết, EU đang tính tới khả năng thiết lập các trung tâm tiếp nhận và phân loại người di cư ở các nước vùng Balkan. Các trung tâm này sẽ xem xét đơn xin tị nạn của những người di cư, sau đó quyết định tiếp nhận hay buộc những người này phải hồi hương.

Theo kế hoạch, vào ngày 11/11, EU sẽ nhóm họp với một số nước châu Phi và Trung Đông tại Malta cũng để bàn về vấn đề người di cư.

EU họp khẩn về vấn đề phân bổ người di cư EU họp khẩn về vấn đề phân bổ người di cư

VTV.vn - Chiều nay (22/9) theo giờ Việt Nam, tại Brussels, Bỉ, các Bộ trưởng Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) đã có cuộc họp khẩn cấp về vấn đề phân bổ người di cư tại châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước