Bộ Tư pháp Mỹ: Cảnh sát ở Ferguson có hành vi phân biệt đối xử

Hoàng Long (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 05/03/2015 13:40 GMT+7

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder.

(VTV.vn)- Ngày 4/3, Bộ Tư pháp Mỹ công bố kết quả điều tra và kết luận, Sở cảnh sát thành phố Ferguson, bang Missouri thường xuyên có các hành vi phân biệt đối xử với người da màu.

Kết luận được đưa ra dựa trên các cuộc phỏng vấn với người dân, cùng việc xem xét và phân tích hơn 35.000 trang ghi chép của cảnh sát. Theo bản báo cáo, tuy người da màu chỉ chiếm 67% cư dân Ferguson nhưng lại có tới 93% các vụ bắt giữ có liên quan đến những người này. Đồng thời, phần lớn các trường hợp lực lượng an ninh sử dụng vũ lực cũng có liên quan tới cộng đồng người da màu.

Sau khi bản báo cáo được công bố, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder đã lên tiếng kêu gọi lãnh đạo thành phố thực thi ngay để sửa chữa toàn diện những vấn đề của lực lượng cảnh sát Ferguson.

Ngay sau đó, Thị trưởng thành phố Ferguson đã sa thải một nhân viên cảnh sát và đình chỉ tạm thời hai người sau khi phát hiện họ đã có những lời lẽ thể hiện sự phân biệt đối xử đối với người da màu trong nội dung của các email.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước