Brazil tăng cường diệt muỗi phòng virus Zika

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 02/02/2016 16:51 GMT+7

Giới chức y tế tại Brazil phun thuốc và đốt khói diệt muỗi để phòng chống virus Zika. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Các nhân viên y tế được quyền vào khám các tòa nhà để kiểm tra và diệt các ổ muỗi Aedes, phòng virus Zika.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 1/2 đã ra sắc lệnh cho phép các nhân viên y tế được quyền vào khám các tòa nhà để kiểm tra và diệt các ổ muỗi Aedes, nguồn gây bệnh sốt xuất huyết và virus Zika.

Quyết định của Tổng thống Rousseff cho phép nhà chức trách cùng cảnh sát được quyền vào bên trong các trụ sở công cộng cũng như bất động sản của tư nhân để diệt muỗi cho dù chủ nhân không có mặt, trong trường hợp nghi ngờ có ổ muỗi Aedes. Đây là biện pháp mới nhất được Chính phủ Brazil đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh do virus Zika gây ra đang lan rộng tại Brazil.

Cùng ngày, Mỹ đã thêm American Samoa, Costa Rica, Curacao và Nicaragua vào danh sách các quốc gia cảnh báo đi lại do lo ngại lây lan virus Zika. Thông báo của Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh của Mỹ đề nghị phụ nữ đang có thai cân nhắc tạm hoãn các chuyến đi đến các địa điểm nằm trong danh sách cảnh báo. Hiện danh sách này bao gồm các quốc gia ở châu Mỹ, châu Phi và các đảo quốc Thái Bình Dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước