Các chính đảng Campuchia bất đồng về Luật bầu cử xã, phường

Thạch Thông - Minh Đầy (Thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 24/09/2015 17:58 GMT+7

VTV.vn - Chiều tối 23/9, lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền và Đảng Cứu quốc đối lập đã có cuộc gặp để thảo luận về việc sửa đổi Luật bầu cử xã, phường.

Chiều tối 23/9, tại trụ sở Quốc hội Campuchia, lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền và Đảng Cứu quốc đối lập đã có cuộc gặp để thảo luận về việc sửa đổi Luật bầu cử xã, phường sẽ diễn ra vào năm 2017.

Phía Đảng Cứu quốc đối lập yêu cầu bầu cử xã, phường phải được tổ chức diễu hành vận động tranh cử trong 15 ngày và được diễu hành không giới hạn từng xã, phường. Trong khi đó, phía Đảng Nhân dân Campuchia chỉ chấp nhận diễu hành trong 10 ngày và chỉ được diễu hành theo từng xã, phường.

Lãnh đạo hai Đảng sẽ có cuộc gặp tiếp theo vào tuần tới để tiếp tục bàn thảo những ý kiến chưa thống nhất về Luật bầu cử xã, phường. Cuộc gặp này dù không đạt kết quả khả quan nhưng lại có giá trị về mặt biểu tượng cho nỗ lực duy trì "Văn hóa đối thoại" giữa hai Đảng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước