Các lực lượng Ukraine mở rộng việc rút vũ khí tại miền Đông

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/09/2015 10:12 GMT+7

VTV.vn - Ngày 29/9, Chính phủ Ukraine và các lực lượng ly khai đã nhất trí về thỏa thuận mở rộng việc rút vũ khí tại khu vực miền Đông Ukraine.

Theo đại diện của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Sajdik, thỏa thuận trên yêu cầu về việc rút xe tăng, súng cối và pháo nòng dưới 100 li, cách đường giới tuyến khu vực chiến sự 15km. Việc rút vũ khí sẽ được tiến hành trong 41 ngày.

Cũng theo ông Martin Sajdik, thỏa thuận trên đã được đại diện của Ukraine, Nga và OSCE ký kết tại thủ đô Minsk, Belarus vào ngày 29/9. Trong khi đó, các lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine sẽ ký vào thỏa thuận này vào ngày 1/10.

Trước đó, các loại vũ khí hạng nặng như pháo trên 100 li đã được rút khỏi khu vực chiến sự ở miền Đông Ukraine.

OSCE kêu gọi các bên ở Ukraine nối lại đàm phán OSCE kêu gọi các bên ở Ukraine nối lại đàm phán

VTV.vn - Theo ông Hug, Phó trưởng Phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE tại Ukraine, các bên xung đột ở miền Đông Ukraine cần quay trở lại bàn đàm phán để giải quyết mọi vấn đề.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước