Campuchia kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước

Thạch Thông, Minh Đầy (Thường trú Đài THVN tại Campuchia)-Thứ tư, ngày 02/12/2015 16:52 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 2/11, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã diễn ra lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia.

Lễ mít tinh kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, nay là Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia (2/12/1978 - 2/12/2015) có sự tham dự của lãnh đạo nhiều đoàn ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng dân tộc mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Heng Samrin khẳng định, 37 năm đã qua đi, nhưng không ai có thể quên được quá khứ đen tối, chứa đầy sự khốn khổ, đau thương và chia ly trong suốt 3 năm, 8 tháng, 20 ngày dưới chế độ tàn bạo Pol Pot.

Chủ tịch Heng Samrin nhấn mạnh, Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia, nay là Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc chính là tổ chức quần chúng tiên phong của Đảng Nhân dân Campuchia. Đáp lời kêu gọi của Mặt trận, cùng lực lượng đại đoàn kết dân tộc với sự hỗ trợ hết sức to lớn của quân tình nguyện Việt Nam và sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới, nhân dân Campuchia đã đứng lên lật đổ chế độ diệt chủng, giành chiến thắng huy hoàng vào ngày 7/1/1979, chấm dứt thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Campuchia.

Trong 2 thập niên qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, kinh tế của đất nước Chùa Tháp luôn tăng trưởng với tốc cao, bình quân trên 7%/năm. Năm 2014, Campuchia đã đạt mức tăng trưởng kinh tế 7,2%, dự báo trong năm 2015 cũng tiếp tục đạt trên 7%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước