Cần xác định các nhóm đối lập ở Syria trước vòng đàm phán tại Vienna

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/11/2015 05:00 GMT+7

Các chiến binh thuộc phe đối lập tại Syria. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cần phải xác định đâu là các nhóm khủng bố và lực lượng đối lập hợp pháp tại Syria trước khi tiến hành vòng đàm phán về cuộc khủng hoảng Syria tại Vienna, Áo.

Đó là lời khẳng định của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được đưa ra hôm 4/11.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria ông Staffan de Mistura, ông Lavrov khẳng định cần phải thống nhất được về hai nhóm đối tượng tại Syria. Một là các tổ chức khủng bố, nhóm đối tượng sẽ không được hưởng lợi từ áp đặt lệnh ngừng bắn. Thứ hai là các đại diện đối lập tại Syria, những người sẽ đàm phán với Chính phủ trong các cuộc hòa đàm.

Ông Lavrov cũng bày tỏ sự ủng hộ của Nga đối với những nỗ lực của Đặc phái viên Mistura nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Về phần mình, ông Mistura khẳng định tầm quan trọng của việc phải thành lập một Chính phủ hỗn hợp ở Syria.

Hôm 30/10 vừa qua, đại diện 17 nước cùng hai phái đoàn của Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc đã tham gia hội nghị quốc tế mở rộng về Syria tại thủ đô Vienna của Áo, tuy nhiên đã không đạt được kết quả gì.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước