Mỹ khẳng định không can dự vào cuộc nội chiến Syria

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 01/11/2015 07:08 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 31/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry Mỹ khẳng định không can dự vào cuộc nội chiến Syria.

Ông John Kerry Mỹ cho biết, quyết định gửi lực lượng đặc nhiệm đến Syria là nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống IS và không đồng nghĩa với việc Mỹ can dự vào cuộc nội chiến tại Syria.

Tuyên bố trên được ông Kerry đưa ra trong khuôn khổ chuyến công du 5 nước Trung Á nhằm trấn an các chính phủ trong khu vực về mối đe doạ từ IS.

Phát biểu tại Kyrgyzstan, Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ: Đây không phải là quyết định tham gia vào cuộc nội chiến tại Syria hay tập trung vào Tổng thống Bashar al-Assad mà chỉ nhằm tăng cường năng lực tấn công IS.

Trước đó, Nhà Trắng đã thông báo Mỹ sẽ cử 50 lính đặc nhiệm tới miền Bắc Syria, tuy nhiên lực lượng này chỉ huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ chứ không trực tiếp tham chiến.

Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Syria, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tuyên bố Mỹ sẽ tài trợ thêm gần 100 triệu USD cho phe đối lập ở Syria, nâng khoản tiền mà Washington cam kết tài trợ cho phe đối lập Syria lên gần 500 triệu USD kể từ năm 2012.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước