Cảnh sát Hy Lạp bắt giữ 4 nghi can khủng bố

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 18/01/2015 14:15 GMT+7

Hy Lạp đang triển khai triến dịch truy quét các phần tử khủng bố. (Ảnh: AP)

Ngày 17/1, Cảnh sát Hy Lạp cho biết đã bắt giữ ít nhất 4 đối tượng tại Athens do nghi ngờ có liên quan tới âm mưu tấn công khủng bố bất thành tại Bỉ hôm 15/1 vừa qua.

Theo cảnh sát Hy Lạp, một trong các đối tượng này có liên hệ thường xuyên với nhóm khủng bố tại Verviers, nơi cảnh sát Bỉ đã tiêu diệt 2 đối tượng trong cuộc tấn công hôm 15/1.

Hiện chưa rõ đối tượng này có phải là Abdelhamid Abaaoud, người bị cảnh sát Bỉ đang truy lùng do nghi ngờ là chỉ huy của nhóm khủng bố tại Verviers hay không. 

Abdelhamid Abaaoud là người gốc Maroc, đã từng tham chiến trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và đang lẩn trốn tại Hy Lạp.

Phía Hy Lạp cho biết, đã gửi mẫu ADN của các đối tượng vừa bị bắt cho cảnh sát Bỉ để điều tra thêm.

Việc bắt giữ được tiến hành theo yêu cầu của cảnh sát quốc tế Interpol, sau khi cảnh sát chống khủng bố của Bỉ phát hiện các cuộc điện thoại thường xuyên giữa nhóm khủng bố ở Verviers và Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước