Châu Âu - Israel phối hợp giải quyết khủng hoảng di cư

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 09/09/2015 14:08 GMT+7

Cảnh đoàn người di cư chen chúc nhau lên chuyến tàu tới châu Âu từ nhà ga quốc tế ở Budapest. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Israel về cuộc khủng hoảng di cư mà châu Âu đang phải đối mặt hiện nay.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk ngày 8/9 đã có chuyến thăm tới Israel và có cuộc hội đàm với Tổng thống và Thủ tướng nước chủ nhà. Trọng tâm của cuộc hội đàm là nhằm thảo luận về an ninh Trung Đông và cuộc khủng hoảng di cư mà châu Âu đang đối mặt hiện nay.

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Israel Reuven Rivlin, chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhấn mạnh cuộc khủng hoảng châu Âu đang đối mặt hiện nay không chỉ liên quan tới khía cạnh kinh tế, an ninh của châu Âu mà còn liên quan tới vấn đề an ninh tại một số quốc gia trong khu vực Trung Đông.

Tổng thống Israel cũng nhấn mạnh cam kết thông qua việc viện trợ nhân đạo và hỗ trợ cho hàng ngàn người tị nạn.

Hiện các nước châu Âu đang gây sức ép để Israel mở cửa biên giới cho những người tị nạn Palestine từ Syria trở về, sau khi Israel thông báo đang xây dựng tường rào dọc biên giới giáp với Jordan nhằm ngăn chặn người di cư đổ vào nước này.

Sau chuyến thăm Israel, ông Donald Tusk sẽ tới thăm Palestine và hội đàm với Tổng thống Mahmoud Abbas.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước