Châu Âu triệu tập hội nghị an ninh bất thường

Hồng Quang, Đoàn Hà (Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 20/11/2015 22:10 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ của 28 quốc gia thành viên EU họp bất thường tại Bruxelles (Bỉ) theo đề nghị khẩn cấp của Pháp sau vụ khủng bố đêm thứ Sáu tuần trước.

Các Bộ trưởng Nội vụ sẽ phải đưa ra quyết định tạo lập cơ sở dữ liệu hành khách đi máy bay theo cách mà Mỹ đã làm. Việc này có thể cũng được áp dụng với hành khách đi tàu hỏa. Theo đó, dữ liệu được chia sẻ giữa các nước sẽ cho phép theo dõi hành trình của từng cá nhân cụ thể.

Các thảo luận trước đây theo hướng này đã không đạt kết quả do nhiều nước lo ngại ảnh hưởng đến tự do cá nhân. Vụ khủng bố tuần trước tại Paris (Pháp) đang thúc đẩy các nước sửa đổi luật, thậm chí sửa đổi Hiến pháp. Ở quy mô Liên minh châu Âu, Hiệp ước Schengen cho phép người và hàng hóa lưu thông tự do giữa các nước châu Âu đang được các Bộ trưởng Nội vụ rà soát lại và đề xuất chỉnh sửa trong ngày 20/11 .

Vụ khủng bố tuần trước cũng thúc đẩy những nước còn do dự chấp nhận chia sẻ thêm thông tin tình báo. Đó cũng là chủ đề được bàn thảo tại Bruxelles (Bỉ).

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước