Châu Âu trước nguy cơ khủng bố mới

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 20/11/2015 06:00 GMT+7

Đội cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố RAID của Cảnh sát quốc gia Pháp trong một bài tập chống khủng bố (Ảnh: Telegraph)

VTV.vn - Châu Âu có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công mới từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đó là cảnh báo của lực lượng cảnh sát các nước liên minh châu Âu Europol đưa ra ngày 19/11.

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở thủ đô Brussels, Bỉ, Giám đốc Europol Rob Wainwright cho biết những vụ tấn công khủng bố tại Paris (Pháp) hay vụ đánh bom trên chuyến bay của Nga ở Ai Cập cho thấy sự hoạt động của IS đã lan rộng sang châu Âu. Những vụ khủng bố được thực hiện bởi một mạng lưới tội phạm đa quốc gia và dưới hình thức ngày càng tinh vi hơn.

Ông Wainwright cho biết châu Âu đang phải đối mặt với một tổ chức khủng bố mạnh mẽ về nguồn lực và có sự hiện diện ở khắp châu Âu. Trong vòng 10 năm qua, nguy cơ châu Âu phải gánh chịu thêm các đợt tấn công mới là rất rõ ràng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước