Chính phủ Syria ra điều kiện về hòa đàm

Lê Quý (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/03/2016 07:49 GMT+7

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem. (Ảnh: AFP/Getty Images)

VTV.vn - Chính phủ Syria sẽ không chờ đợi đại diện phe đối lập chính quá 24 tiếng và không bàn tới vấn đề tổ chức bầu cử Tổng thống tại nước này.

Ngoại trưởng Syria Walid al- Moallem đã khẳng định chính phủ nước này sẽ tham gia cuộc hòa đàm với phe đối lập, dự kiến diễn ra vào ngày 14/3 tới tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời đưa ra một số điều kiện liên quan đến cuộc hòa đàm lần này.

Theo Ngoại trưởng Moallem, phái đoàn của Chính phủ Syria sẽ không chờ đợi đại diện phe đối lập chính, tức Ủy ban đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ quá 24 tiếng. Đồng thời, ông Moallem cũng khẳng định, phía Chính phủ Syria sẽ không bàn về việc tổ chức bầu cử Tổng thống tại nước này với bất cứ bên nào tại cuộc đàm phán hòa bình.

Trước đó, Ủy ban đàm phán cấp cao tuyên bố sẽ tham gia cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva. Người phát ngôn Ủy ban này cho biết, cuộc hòa đàm lần này tập trung vào việc thiết lập một chính phủ chuyển tiếp tại Syria với đầy đủ quyền hành pháp, đồng thời nêu rõ mong muốn duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Hơn 80 trẻ em Syria bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến Hơn 80 trẻ em Syria bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến

VTV.vn - Đây là báo cáo mới nhất mà Quỹ Nhi đồng LHQ UNICEF vừa công bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước