Chính phủ Yemen lưu vong tuyên bố giải phóng Aden

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/07/2015 08:52 GMT+7

Thành phố Aden đã trải qua 4 tháng giao tranh. (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Chính phủ lưu vong của Yemen ngày 17/7 tuyên bố lực lượng trung thành với Tổng thống Mansour Hadi đã giải phóng thành phố Aden, sau 4 tháng giao tranh với nhóm Houthi.

Chiến dịch do phong trào mang tên “Toàn dân kháng chiến” phát động, dưới sự yểm trợ của các tay súng được huấn luyện tại Saudi Arabia, đã giành lại cảng chính cùng nhiều khu vực khác tại thành phố Aden.

Hãng thông tấn chính thức của Chính phủ Yemen lưu vong khẳng định, các nhóm Houthi cuối cùng cố thủ tại quận Mualla đã bị truy quét hoàn toàn. Đây được xem là một bước ngoặt trong cuộc nội chiến tại Yemen, vốn đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng kể từ tháng 3/2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước