Công dân Australia bị bắt cóc tại Nigeria

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/06/2016 01:51 GMT+7

Mỏ MacMahon nơi những người bị bắt cóc làm việc. (Ảnh: abc.net.au)

VTV.vn - Thủ tướng Australia ngày 23/6 cho biết 4 công dân nước này đã bị bắt cóc tại Đông Nam Nigeria sau khi chiếc xe chở họ bị khoảng 30 tay súng tấn công.

4 công dân Australia nằm trong số 7 người bị bắt cóc đều là nhân viên của công ty khai mỏ MacMahon, Australia. Vụ việc xảy ra khi xe của họ đi qua một cây cầu gần thủ phủ Calabar, bang Cross River, Nigeria. Các tay súng đã bắn chết người lái xe rồi sau đó đưa những người này xuống một chiếc thuyền đợi sẵn.

Hiện Chính phủ Australia đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Nigeria để bảo đảm các nạn nhân được trả tự do an toàn.

Bắt cóc đòi tiền chuộc đã trở thành vấn nạn từ lâu ở miền Nam Nigeria, nhất là khu vực sản xuất dầu, nơi các băng nhóm tội phạm nhằm vào những công nhân người nước ngoài hoặc người Nigeria giàu có.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước