Cựu Thủ tướng Thái Lan bác bỏ cáo buộc tham nhũng

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 23/01/2015 05:30 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Ảnh: AP)

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck bác bỏ các cáo buộc mà Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan đưa ra đối với bà.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm 22/1 đã có phiên điều trần cuối cùng về hệ thống trợ giá gạo, một ngày trước khi Hội đồng lập pháp Quốc gia bỏ phiếu biểu quyết về việc có có buộc tội bà hay không.

Trước Hội đồng lập pháp, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck vẫn tái khẳng định bà chưa bao giờ có ý định lừa dối hay lạm dụng quyền lực trong hệ thống trợ giá gạo. Bà Yingluck cho rằng hệ thống trợ giá gạo này mang lại nhiều lợi ích, đồng thời bác bỏ các cáo buộc mà Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan đưa ra.

Bà Yingluck cũng cho biết việc luận tội bà là bất hợp pháp, không có cơ sở, đồng thời kêu gọi Hội đồng lập pháp đưa ra một phán quyết công bằng.

Theo kế hoạch, Hội đồng lập pháp sẽ tiến hành bỏ phiếu vào hôm nay (23/1) để đưa ra phán quyết về vụ việc này. Nếu bị kết tội, bà Yingluck sẽ bị cấm tham gia chính trường trong 5 năm và không thể tham gia cuộc tổng tuyển cử sắp tới vào năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước