Đặc phái viên LHQ tới Syria thúc đẩy đàm phán hòa bình

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/01/2016 13:21 GMT+7

Đặc phái viên Staffan de Mistura trong cuộc họp báo về tiến trình đàm phán về Syria tại New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

VTV.vn - Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Staffan de Mistura đã tới thủ đô Damascus của Syria để gặp Ngoại trưởng nước chủ nhà Walid Muallem để thúc đẩy đàm phán hòa bình.

Cuộc gặp này là một phần trong nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Walid Muallem nhấn mạnh, Syria sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra cuối tháng 1/2016 giữa chính phủ và các nhân vật đối lập tại Vienna, Áo. Cuộc hòa đàm giữa các phe phái đối địch ở Syria là bước đi đầu tiên trong kế hoạch đầy tham vọng do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc

LHQ kêu gọi chấm dứt xung đột tại Syria LHQ kêu gọi chấm dứt xung đột tại Syria

VTV.vn - Trong phiên họp ngày 24/4, các thành viên Hội đồng bảo an LHQ đã bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo đang diễn biến ngày một xấu đi tại Syria.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước