Đan Mạch sửa luật nhằm hạn chế người nhập cư

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/01/2016 08:10 GMT+7

Người tị nạn đợi tàu tới Thụy Điển ở một nhà ga Đan Mạch. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Quốc hội Đan Mạch đã thông qua dự luật cho phép tịch thu tài sản có giá trị của người tới xin tị nạn.

Hôm 26/1, Quốc hội Đan Mạch đã thông qua dự luật cho phép tịch thu tài sản có giá trị của người tới xin tị nạn cùng một số biện pháp khác nhằm hạn chế dòng người tị nạn tới nước này.

Với đa số phiếu áp đảo, luật mới buộc những người tới xin tị nạn phải giao nộp tiền và các tài sản có giá trị trên 10.000 Couronne, tương đương 32 triệu đồng Việt Nam. Ngoài ra, luật mới cũng cắt giảm 10% trợ cấp dành cho người đang đợi xét đơn xin tị nạn và buộc những người đã có quy chế tị nạn phải chờ sau 3 năm mới được đón gia đình sang đoàn tụ tại Đan Mạch.

Các biện pháp nhằm hạn chế người xin tị nạn này của Đan Mạch đã nhận phải sự chỉ trích của Liên minh châu Âu và Cao ủy Liên hợp quốc về tị nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước