Đối thoại chiến lược Mỹ - Ai Cập sau 6 năm gián đoạn

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/08/2015 06:00 GMT+7

Ngoại trưởng John Kerry và Ngoại trưởng Sameh Shoukri tại Cairo ngày 2/8. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nhân chuyến công du Ai Cập, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukri đã chủ trì cuộc đối thoại chiến lược lần đầu tiên giữa 2 nước kể từ năm 2009.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Kerry tuyên bố Mỹ và Ai Cập đang trở lại nền tảng vững chắc trong quan hệ song phương, bất chấp những căng thẳng trong thời gian qua. Về phần mình, Ngoại trưởng Sameh Shoukri cho biết, Ai Cập không có bất đồng lớn nào với Mỹ nhưng thừa nhận hai nước có các khác biệt trong quan điểm về một số vấn đề.

Sau khi kết thúc đối thoại chiến lược với người đồng cấp, Ngoại trưởng John Kerry đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập El-Sisi.

Mỹ và Ai Cập từng là những đồng minh thân cận, tuy nhiên quan hệ hai nước đã xấu đi kể khi Ai Cập xảy ra những biến động chính trị trong những năm gần đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước