Dư luận Nga: Vụ bắn rơi máy bay ở Syria là “hành động khủng bố hèn hạ”

Duy Nghĩa, Khắc Long (Thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ ba, ngày 02/08/2016 07:08 GMT+7

Xác trực thăng Mi-8 của Nga tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nga đã chính thức lên tiếng về vụ một chiếc Mi-8 vận tải quân sự của Nga bị bắn hạ từ mặt đất khi đang thực hiện sứ mệnh nhân đạo tại thành phố Aleppo, Syria.

Chiếc trực thăng vận tải quân sự Mi-8 bị nhóm phiến quân Jabhat al-Nusra bắn hạ khi đang trên đường trở về căn cứ Hmeimi, sau khi chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cho thành phố Aleppo. Phát biểu tại cuộc họp báo, Cục trưởng Cục Chỉ huy tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga -Trung tướng Sergey Rudskoi - cho biết, 3 nhân viên phi hành đoàn và 2 sỹ quan thuộc Trung tâm Hoà giải đã thiệt mạng.

Theo ông Rudskoi, quân đội Nga cùng quân đội Chính phủ Syria vừa mở 7 hành lang nhân đạo trong chiến dịch nhân đạo quy mô lớn tại thành phố Aleppo. Cho đến nay, hơn 300 dân thường và gần 100 phiến quân đầu hàng đã thoát ra khỏi thành phố theo hành lang này.

Vòng vây xung quanh Aleppo đang bị quân chính phủ siết chặt. Chính phủ Syria thả truyền đơn kêu gọi người dân sơ tán qua các hành lang nhân đạo, đồng thời kêu gọi phiến quân hạ vũ khí để tránh thương vong. Trong khi đó, hàng chục tấn thực phẩm, thuốc men do quân đội Nga viện trợ đã được thả xuống tại các điểm cứu trợ trong thành phố.

Việc chiếc trực thăng vận tải của quân đội Nga bị bắn hạ khi đang thực hiện sứ mệnh nhân đạo tại thành phố Aleppo bị dư luận Nga lên án mạnh mẽ, coi là hành động khủng bố hèn hạ.

Chủ tịch Thượng viện Nga, bà Matvyenko khẳng định đây là tội ác của các thế lực muốn chiến tranh vẫn tiếp tục tại Trung Đông.

Trước đó, ngày 31/7, IS đã đăng tải trên internet một đoạn video dài 9 phút kêu gọi thành viên của tổ chức này tiến hành các cuộc tấn công thánh chiến nhằm vào Nga. Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố quốc tế "trên mọi mặt trận" bất chấp những lời đe dọa trên.

Máy bay cứu trợ nhân đạo của Nga bị bắn rơi tại Syria Máy bay cứu trợ nhân đạo của Nga bị bắn rơi tại Syria

VTV.vn - Một chiếc máy bay quân sự của Nga đang trên đường cứu trợ nhân đạo cho người dân Aleppo vừa bị bắn rơi tại Syria. 5 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước