Đức, Áo, Thụy Điển tìm tiếng nói chung về cuộc khủng hoảng di cư

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 20/09/2015 09:13 GMT+7

VTV.vn - Ngày 19/9, lãnh đạo các nước Áo, Đức và Thụy Điển đã nhóm họp tại thủ đô Vienna của Áo, nhằm tìm tiếng nói chung trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Áo Werner Faymann, người đồng cấp Thụy Điển Stefan Loefven và Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đều nhất trí nhiệm vụ hiện nay của các nước châu Âu là kiểm soát dòng người tị nạn; hỗ trợ cuộc sống cho họ cũng như đảm bảo an ninh trong thị trường lao động khi các nước này tiếp nhận những người di cư.

Thủ tướng Áo Werner Faymann nêu rõ châu Âu cần có một chính sách đối ngoại nhất quán với các nước đang rơi vào xung đột như Syria. Về việc hỗ trợ người tị nạn, nhà lãnh đạo Áo cho rằng, cần phải có khoản viện trợ tài chính đáng kể, ít nhất là 5 tỷ Euro để đảm bảo giải quyết các vấn đề nhân đạo và trợ giúp những người di cư.

Ngân sách dành cho người tị nạn đang quá tải Ngân sách dành cho người tị nạn đang quá tải

VTV.vn - Báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn mới đây cho biết, ngân sách của tổ chức hiện đang bị quá tải và thiếu hụt nguồn vốn viện trợ cho các chương trình cứu trợ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước