Đức giúp Nepal khôi phục di sản văn hóa

Anh Quân (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 30/04/2015 10:58 GMT+7

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại Bhaktapur. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Đức sẽ giúp Nepal khôi phục các di sản văn hóa của nước này bị phá hủy sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra hôm 25/4.

Đây là tuyên bố được Đại sứ Đức tại Nepal đưa ra vào ngày 29/4.

Phát biểu tại Đại sứ quán Đức tại Nepal, Đại sứ Matthias Meyer cho biết, Đức sẽ giúp xây dựng lại những di sản văn hóa của Nepal, đặc biệt là ngôi chùa cổ của Bhaktapur, phía Đông thủ đô Kathmandu. Ông Meyer cho biết, Đức đã gửi đội cứu trợ cũng như các nhu yếu phẩm đến Nepal và đại sứ quán Đức tại Nepal đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ khách du lịch Đức có thể trở về nước an toàn.

Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng tại Nepal được xác nhận là 5.238 người, gần 10.350 người bị thương, còn tại Ấn Độ và Tây Tạng đã có hơn 80 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala  cho biết số người thiệt mạng có thể lên đến 10.000 người do vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại ở những vùng hẻo lánh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước