Đức hỗ trợ 3 tỷ Euro giải quyết vấn đề tị nạn

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/09/2015 14:08 GMT+7

Người tị nạn ở nhà ga Munich, Đức. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Đức hôm nay (7/9) đã quyết định hỗ trợ 3 tỷ Euro cho các bang ở nước này để giải quyết vấn đề người di cư.

Sau cuộc họp cao cấp kéo dài 5 giờ đồng hồ, lãnh đạo đảng cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đồng ý với một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình cứu trợ người di cư và xây dựng thêm các khu cư trú cho họ.

Thỏa thuận trên bao gồm việc mở rộng danh sách các nước được coi là "an toàn", bao gồm Kosovo, Albania và Montenegro, có nghĩa là công dân của những nước này sẽ được phép yêu cầu tị nạn. Trước đó, danh sách này có Serbia, Macedonia và Bosnia. Mục đích của thỏa thuận này nhằm tạo thuận lợi và rút ngắn thời gian làm thủ tục xin tị nạn và dẫn độ đối với người di cư đến từ Đông Nam châu Âu và để tập trung vào những người tị nạn từ các nước có chiến tranh như Syria, Iraq và Afghanistan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước