Australia cam kết tiếp nhận người tị nạn Trung Đông

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/09/2015 05:00 GMT+7

Dòng người di cư. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 6/9 cho biết, Chính phủ Australia sẽ tiếp tục tiếp nhận số người tị nạn từ các trại tị nạn ở khu vực biên giới Syria và Iraq.

Phát biểu với báo giới ở thủ đô Canberra, ông Abbott cho biết, Australia sẽ có một chương trình nhân đạo nhằm tiếp nhận thêm người tị nạn đến từ những khu vực bị ảnh hưởng tại Trung Đông; đồng thời cam kết hỗ trợ thêm về tài chính cho Cao ủy LHQ về người tị nạn trong thời gian tới.

Ông Abbott cũng cho biết, Bộ trưởng Nhập cư Australia Peter Dutton sẽ lên đường sang Geneva, Thụy Sĩ để thảo luận với LHQ cách thức Chính phủ Australia có thể hỗ trợ trong cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Ngoài ra, ông Abbott cũng cho rằng cần phải tăng cường phản ứng về mặt an ninh tại khu vực Trung Đông như một phần trong việc giải quyết vấn đề người di cư từ gốc rễ. Hiện ông Abbott đang xem xét việc tham gia không kích vào các mục tiêu của Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước