Đức: Khám xét nhà cơ phó điều khiển máy bay Germanwings

Phương Thảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 27/03/2015 09:46 GMT+7

Cảnh sát canh giữ xung quanh ngôi nhà nơi Andreas Lubitz sống ở Montabaur, Đức. (Ảnh: The Telegraph)

VTV.vn - Cơ quan công tố và cảnh sát Đức đã tiến hành khám xét nhà của cơ phó điều khiển chiếc máy bay của hãng hàng không Germanwings bị rơi hôm 24/3.

Cơ quan công tố và cảnh sát Đức đã tiến hành khám xét căn hộ tại thành phố Duesseldorf của cơ phó điều khiển chiếc máy bay của hãng hàng không Germanwings bị rơi hôm 24/3, khiến 150 người thiệt mạng.

Việc khám xét cũng được thực hiện tại nhà viên phi công Andreas Lubitz ở Montabaur, gần thành phố Frankfurt. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy viên phi công này có liên hệ với các tổ chức khủng bố. Chính phủ Pháp đã đề nghị Cục điều tra liên bang Mỹ FBI hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi xuất hiện báo cáo về việc cơ phó của chiếc máy bay A320 gặp nạn hôm 24/3 đã ở trong khoang lái một mình và cố tình để cho máy bay rơi, nhiều hãng hàng không trên thế giới như Air Canada, easyJet, Air Berlin… đã bắt đầu siết chặt quy định, yêu cầu phải luôn có hai thành viên phi hành đoàn có mặt trong buồng lái trong suốt hành trình bay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước