Đức, Pháp yêu cầu đẩy nhanh cuộc chiến chống tài trợ khủng bố

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/12/2015 15:21 GMT+7

VTV.vn -Ngày 2/12, Đức, Pháp đã nhất trí yêu cầu đẩy nhanh cuộc chiến chống tài trợ khủng bố và cho rằng, thời hạn EU dự kiến triển khai luật chống tài trợ khủng bố là quá muộn.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Pháp Michel Sapin tại Berlin (Đức), Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble cho biết, tại cuộc họp vào thứ Ba tới (ngày 8/12), các Bộ trưởng Tài chính EU sẽ không chỉ thảo luận về các biện pháp cụ thể, mà còn thúc đẩy quá trình thực hiện các biện pháp chống tài trợ khủng bố.

Động thái này diễn ra sau khi kết quả điều tra của giới chức EU về vụ khủng bố tại Paris khiến 130 người thiệt mạng có thể được tài trợ với khoản tài chính từ 10.000 - 30.000 Euro.

Pháp tăng cường biện pháp chống tài trợ khủng bố Pháp tăng cường biện pháp chống tài trợ khủng bố

VTV.vn - Lĩnh vực ngân hàng được giới chức Pháp nhắm đến đầu tiên. Bộ trưởng Tài chính và kinh tế Pháp cho biết, thẻ tín dụng trả trước sẽ bị kiểm soát chặt hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước