Đức thành lập đội giải quyết khủng hoảng vụ máy bay rơi ở Pháp

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 24/03/2015 20:54 GMT+7

Chuyến bay 4U9525 sẽ không bao giờ có thể hoàn thành hành trình của mình. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Đức cho biết, nước này đã thành lập một đội giải quyết khủng hoảng để xử lý vụ máy bay Airbus A320 của Hãng hàng không Germanwings rơi ở miền Nam nước Pháp.

AFP đưa tin, ngày 24/3, Bộ Ngoại giao Đức cho biết nước này đã thành lập một đội giải quyết khủng hoảng để xử lý vụ máy bay Airbus A320 mang số hiệu 4U9525 của Hãng hàng không giá rẻ Germanwings (Đức) rơi ở miền Nam nước Pháp vào trưa cùng ngày.

Trong một thông báo, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói: "Chúng tôi đồng cảm với những người đang lo ngại rằng thân nhân yêu quý của họ nằm trong số các nạn nhân" và gọi đây là một "tin khủng khiếp."

Bộ trên cho biết, đã mở một đường dây nóng giải quyết khủng hoảng theo số 0049-30-50003000. Trong khi đó sân bay Duesselfdorf cũng đã mở đường dây nóng 0049-800-7766350 cho "những người liên quan".

Trong khi đó, hãng Germanwings đã xác nhận rằng, máy bay số hiệu 4U9525 chở 150 hành khách từ Barcelona (Tây Ban Nha) đến Duesselfdorf (Đức) đã gặp "tai nạn" trên bầu trời khu vực núi Alps của Pháp.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định rằng 150 người thiệt mạng trong vụ tai nạn trên tại vùng núi Alps gồm có cả các nạn nhân người Đức, Tây Ban Nha và "có khả năng" là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên mang mạng xã hội Twitter chính thức của mình, Ủy viên phụ trách Vận tải của Liên minh châu Âu (EU), bà Violeta Bulc công bố EU sẽ hỗ trợ điều tra vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước