Đức thay đổi quy định trục xuất người nước ngoài

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/01/2016 09:50 GMT+7

Người nhập cư đến Đức. (Ảnh: latimes)

VTV.vn - Chính phủ Đức có kế hoạch nới lỏng các quy định về trục xuất tội phạm nước ngoài.

Quyết định được đưa ra sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công, cướp bóc và quấy rối tình dục, thủ phạm là những người nhập cư.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết, trước sức ép từ công chúng sau vụ tấn công nhằm vào hơn 500 phụ nữ trong đêm giao thừa ở thành phố Cologne, kế hoạch cải cách đạo luật trục xuất người nước ngoài phạm tội nghiêm trọng được thông qua một cách nhanh chóng.

Theo ông Maiziere, bộ luật sửa đổi phải được Quốc hội thông qua. Nếu như bộ luật được thông qua, bất kỳ hành vi phạm tội xâm phạm thân thể người khác như tấn công tình dục, cướp bóc sẽ là cơ sở để trục xuất. Bộ luật sửa đổi này cũng được áp dụng với cả những tội phạm vị thành niên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước