Đức yêu cầu người dân tích trữ lương thực đủ dùng 10 ngày

Nguyễn Hà (VTV24)-Thứ ba, ngày 23/08/2016 12:39 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Chính quyền Đức sẽ yêu cầu người dân tích trữ lương thực, nước uống trong 10 ngày, để đề phòng khi xảy ra tấn công hay thảm họa.

Đây là lần đầu tiên kể từ giai đoạn Chiến tranh lạnh, Chính phủ Đức phải yêu cầu người dân áp dụng biện pháp phòng vệ này. Thông tin trong bản kế hoạch phòng vệ được nhật báo Đức FAS đưa tin.

Cụ thể, người dân Đức sẽ phải tích trữ lương thực đủ để tồn tại trong 10 ngày và nước uống cho 5 ngày. Cũng trong bản kế hoạch, việc nâng cấp hệ thống cảnh báo an ninh, công tác bảo vệ an toàn cho các tòa nhà và cải thiện hệ thống chăm sóc y tế của nước này sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Một bộ phận người Đức cho rằng, việc chuẩn bị lương thực theo bản kế hoạch là không thật sự cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

kinh tế Đức

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước