ECB cân nhắc mở rộng gói kích thích tiền tệ

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/10/2015 05:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - ECB đang cân nhắc về việc mở rộng gói kích thích tiền tệ dự kiến kéo dài tới tháng 9/2016, trong bối cảnh kinh tế châu Âu đang tăng trưởng chậm.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Mario Draghi cho biết ông đang cân nhắc về việc mở rộng gói kích thích tiền tệ dự kiến kéo dài tới tháng 9/2016, trong bối cảnh kinh tế châu Âu đang tăng trưởng chậm và tỷ lệ lạm phát ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu vẫn đang ở mức thấp.

Phát biểu trong cuộc họp về chính sách của ECB tại Malta, ông Draghi cho biết, trước tình hình hiện tại ECB sẽ xem xét về gói kích thích tiền tệ trị giá 1,1 nghìn tỷ Euro vào ngày 3/12 tới. Đây được xem là một bước nhằm đưa lạm phát đạt mức 2% và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại khu vực Eurozone. Bên cạnh đó, ông Draghi cho biết ECB cũng đang cân nhắc các biện pháp khác để đối phó với tình trạng lạm phát thấp kéo dài như cắt giảm hơn nữa các mức lãi suất cơ bản.

Trước đó, vào cùng ngày, ban điều hành ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,05%/năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước