Ecuador cho phép Thụy Điển gặp nhà sáng lập WikiLeaks

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/08/2016 17:14 GMT+7

Ông Julian Assange tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador tại London từ tháng 6-2012 đến nay. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (11/8), Ecuador thông báo cho phép Chính phủ Thụy Điển tiếp xúc với nhà sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Ecuador cho biết, Chính phủ nước này đã gửi một bức thư để sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Assange với các công tố viên Thụy Điển tại Đại sứ quán của Quito ở London, Anh, nơi nhà sáng lập WikiLeaks tị nạn từ tháng 6/2012. Theo đó, cuộc gặp sẽ diễn ra trong những tuần tới.

Từ tháng 6/2012, ông Assange đã chạy vào Đại sứ quán Ecuador tại London để tránh bị Anh dẫn độ về Thụy Điển xét xử với cáo buộc xâm hại tình dục phụ nữ, điều mà ông luôn bác bỏ. Ngoài ra, Assange cũng lo sợ sau vụ kiện trên, ông sẽ bị chính quyền Thụy Điển dẫn độ sang Mỹ để xét xử các tội danh tiết lộ các bí mật quốc gia của Mỹ.

Nhà sáng lập WikiLeaks sẽ rời Đại sứ quán Ecuador Nhà sáng lập WikiLeaks sẽ rời Đại sứ quán Ecuador

VTV.vn - Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange tuyên bố sẽ rời Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh) ngày 5/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước